El Salvador muốn lập quan hệ ngoại giao với VN

Tổng điều phối đảng cầm quyền Mặt trận giải phóng dân tộc Farabundo Martí tại El Salvador, ông Medardo González, cho biết chính phủ nước này quan tâm tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Tổng điều phối đảng cầm quyền Mặt trận giải phóng dân tộc Farabundo Martí tại El Salvador, ông Medardo González, cho biết chính phủ nước này quan tâm tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Trang web elsalvador.com ngày 7/6 dẫn lời ông González cho biết, ngoài Việt Nam, chính phủ vừa nhậm chức tại El Salvador còn quan tâm việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Tại khu vực Trung Mỹ, hiện chỉ có Costa Rica có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Ngày 1/6 vừa qua, tại lễ nhậm chức, Tổng thống cánh tả đầu tiên tại El Salvador Mauricio Funes đã tuyên bố chính thức thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Cuba, vốn bị gián đoạn từ năm 1961. Đây là quốc gia cuối cùng ở khu vực Mỹ Latinh tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục