El Salvador quyết định phát hành trái phiếu để tránh vỡ nợ

Với tỷ lệ 73/83 phiếu thuận, Quốc hội El Salvador thông qua việc phát hành 550 triệu USD trái phiếu chủ quyền nhằm giải quyết tình trạng thiếu thanh khoản khiến quốc gia này đứng trên bờ vực vỡ nợ.
El Salvador quyết định phát hành trái phiếu để tránh vỡ nợ ảnh 1Tổng thống Salvador Sánchez Cerén. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 10/11, với tỷ lệ 73/83 phiếu thuận, Quốc hội El Salvador đã thông qua việc phát hành 550 triệu USD trái phiếu chủ quyền nhằm giải quyết tình trạng thiếu thanh khoản khiến quốc gia này đứng trên bờ vực vỡ nợ.

Số trái phiếu này sẽ được phát hành trong nước hoặc trên thị trường quốc tế.

Biện pháp trên cũng giúp chính phủ trang trải các chi phí đối với các khu vực mà 3 tháng nay không nhận được ngân sách nhà nước; trả lương cho những người cung cấp dịch vụ và hủy bỏ các trợ giá trong tiêu thụ năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Salvador Sánchez Cerén của El Salvador đã tuyên bố tình trạng tài chính khẩn cấp do thiếu thanh khoản trong ngân khố.

Theo số liệu chính thức, tổng nợ của El Salvador lên đến 17,292 tỷ USD, tương đương 66% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chính phủ El Salvador đã đề nghị Quốc hội thông qua việc phát hành 1,2 tỷ USD trái phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục