El Salvador: Ứng cử viên cánh tả vượt lên dẫn trước

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố rạng sáng 16/3 (giờ Việt Nam), ứng cử viên cánh tả Mauricio Funes đang tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại El Salvador ngày 15/3.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố rạng sáng 16/3 (giờ Việt Nam), ứng cử viên cánh tả Mauricio Funes đang tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại El Salvador ngày 15/3.
 
Tòa án Bầu cử Tối cao El Salvador cho biết với 73% điểm bỏ phiếu đã hoàn tất công tác kiểm phiếu, ông Funes của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (FMLN) đã giành được 52% phiếu ủng hộ.
 
Trong khi đó, ứng cử viên Avila của Liên minh Cộng hòa Dân tộc (ARENA) cánh hữu cầm quyền chỉ giành được 48% phiếu bầu.
 
Nếu kết quả này tiếp tục được duy trì, nhiều khả năng ông Funes, 49 tuổi, sẽ vượt qua đối thủ Avila và chấm dứt hai thập kỷ cầm quyền của cánh hữu tại El Salvador.
 
Ngày 15/3, hàng triệu cử tri El Salvador đã đi bỏ phiếu để bầu chọn vị tổng thống và phó tổng thống tiếp theo của nước này, những người sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 1/6 tới.
 
Có bốn ứng cử viên chạy đua vào chiếc ghế tổng thống, trong đó ông Funes và ông Avila được đánh giá những ứng viên hàng đầu./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục