Elon Musk rót 100 triệu USD cho Tesla để trả nợ

Hãng chuyên sản xuất xe điện Tesla của Mỹ vừa cho biết nhà sáng lập của hãng này là Elon Musk sẽ đầu tư 100 triệu USD để trả nợ.
Hãng chuyên sản xuất xe điện Tesla của Mỹ vừa cho biết nhà sáng lập của hãng này là Elon Musk sẽ đầu tư 100 triệu USD cho hãng này và rằng số tiền này sẽ được dùng để trả khoản vay của Bộ Năng lượng Mỹ trước thời hạn.

Musk, là quan chức điều hành cấp cao và cũng là nhà đồng sáng lập của Tesla, sẽ mua số cổ phiếu phổ thông trị giá 45 triệu USD và cổ phiếu không chào bán công khai trị giá 55 triệu USD.

Tesla cho biết họ hy vọng sẽ có được khoản tiền trị giá khoảng 830 triệu USD và sử dụng khoản tiền này để trả khoản vay của Bộ Năng lượng Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giá trị của Tesla đang tăng trở lại khi hãng này lần đầu tiên làm ăn có lãi trong quý I năm nay. Cổ phiếu của Tesla đã tăng 1,9% trong ngày 15/5, đạt 84,84 USD/cổ phiếu, giúp cho giá trị thị trường của hãng xe có trụ sở ở California này đạt mức 9,7 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa thị trường này khiến cho Tesla còn vượt qua cả hãng sản xuất xe hơi Fiat của Itlay dù rằng hãng xe của Italy sản xuất số lượng xe nhiều gấp 200 lần số lượng xe của Tesla./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục