Elton John đứng đầu

Elton John đứng đầu bảng xếp hạng 60 năm của Anh

Nam danh ca Elton John đã vinh dự chiếm ngôi vị đầu bảng trong danh sách 123 ca khúc được bán chạy nhất tại Anh trong 60 năm qua.
Trong bản danh sách 123 ca khúc từng bán trên 1 triệu bản tại Anh được công bố hôm 6/11, nam danh ca Elton John đã vinh dự có được vị trí dẫn đầu. Các thông số trên được công bố nhân kỷ niệm 60 năm xếp hạng các ca khúc bán chạy nhất, còn đơn vị tiến hành là Official Charts Company, công ty chuyên thu thập lượng đĩa bán ra. Các đĩa đơn bán chạy nhất của Elton là "Something About The Way You Look Tonight""Candle In The Wind 1997." Đĩa đơn sau chính là phiên bản nổi tiếng từng được ông thể hiện trong đám tang của công nương Diana. Vào năm 1997, ca khúc này đã có năm tuần liền đứng trên ngôi đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh và bán được tới 4,9 triệu bản. Ngôi vị thứ hai thuộc về ca khúc gây quỹ từ thiện “Do They Know It's Christmas?" của tập hợp các ngôi sao Band Aid - bán được 3,69 triệu bản năm 1984. Bản nhạc bất hủ “Bohemian Rhapsody” của nhóm nhạc huyền thoại Queen được ra đời năm 1975 xếp thứ ba với 2,36 triệu bản. Công ty Official Charts Company hiện đang cho biên tập một cuốn sách bao gồm 123 đĩa đơn bán chạy nhất tại Anh tính từ năm 1952. Giám đốc điều hành tổ chức này cho biết: “Thật trùng hợp khi dịp kỷ niệm 60 năm bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh lại diễn ra vào đúng giai đoạn chứng kiến những kỷ lục về lượng đĩa bán ra." “Nhu cầu mua các đĩa đơn đã được chuyển hóa thành số lượng đĩa bạch kim nhiều nhất mà chúng tôi từng được chứng kiến. Đây thực sự là kỷ nguyên của những bản nhạc ăn khách.” Mười năm trước, vào dịp kỷ niệm 50 năm bảng xếp hạng, mới chỉ có 76 đĩa đơn đạt mốc một triệu bản bán ra. Trong thập niên 70 có 27 ca khúc vượt một triệu bản, trong khi thập niên 90 có tới 32 ca khúc như vậy. Song, thập niên hiện nay nhiều khả năng sẽ soán ngôi hai thời kỳ cực thịnh trên, khi chỉ trong hai năm qua đã có tới 10 đĩa đơn vượt qua con số một triệu bản. Tuy nhiên tính từ đầu năm 2012, tại Anh chưa có ca khúc nào chạm được cột mốc trên. Trong danh sách 123 ca khúc, có tổng cộng sáu bài hát của The Beatles, trong khi John Travolta - Olivia Newton-John, Boney M, Frankie Goes To Hollywood, Celine Dion, Engelbert Humperdink và nhóm Spice Girls đều lần lượt có hai ca khúc. Paul McCartney chính là cá nhân góp mặt nhiều nhất trong bảng xếp hạng bạch kim: sáu lần với tư cách The Beatles, một với nhóm Wings và hai với nhóm Band Aid. Ca khúc ngọt ngào kinh điển "Unchained Melody” lập kỷ lục khi có tới ba phiên bản khác nhau bởi nhóm Righteous Brothers (1965), Robson và Jerome (1995) và ca sỹ Gareth Gates (2002) đều cùng lọt vào top./.
Danh sách 10 đĩa đơn bán chạy nhất lịch sử âm nhạc Anh quốc (theo thứ tự là Tên bài hát, Ca sỹ, Năm phát hành, Doanh số tính theo triệu bản):

1. "Something About The Way You Look Tonight" - Elton John (1997, 4.90 triệu bản)


2. "Do They Know It's Christmas?" - Band Aid (1984, 3.69 triệu bản)

3. "Bohemian Rhapsody" - Queen (1975, 2.36 triệu bản)

4. "Mull of Kintyre/Girls' School" - Wings (1977, 2.00 triệu bản)

5. "You're The One That I Want" - John Travolta và Olivia Newton-John (1978, 2.00 triệu bản)

6. "Rivers Of Babylon/Brown Girl In The Ring" - Boney M (1978, 2.00 triệu bản)

7. "Relax" - Frankie Goes To Hollywood (1983, 2.00 triệu bản)

8. "She Loves You" - The Beatles (1963, 1.90 triệu bản)

9. "Unchained Melody (There'll Be Bluebirds Over The) White Cliffs Of Dover" - Robson và Jerome (1995, 1.86 triệu bản)

10. "Love Is All Around" - Wet Wet Wet (1994, 1.85 triệu bản)
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục