Em bé bị u lớn ở mặt đang phục hồi nhanh

Trang tin CBC của Canada cho biết Phạm Hoàng Sơn, một em bé 12 tuổi người Việt Nam, bị khối u lớn làm biến dạng khuôn mặt, đang trong quá trình phục hồi nhanh sau một loạt ca mổ ở Mỹ với sự tài trợ của quỹ Children’s Brigde, Canada và các nhà hảo tâm.

Trang tin CBC của Canada cho biết Phạm Hoàng Sơn, một em bé 12 tuổi người Việt Nam, bị khối u lớn làm biến dạng khuôn mặt, đang trong quá trình phục hồi nhanh sau một loạt ca mổ ở Mỹ với sự tài trợ của quỹ Children’s Brigde, Canada và các nhà hảo tâm.
 
Sơn đã đi qua một nửa chương trình điều trị, với 7 cuộc phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện nhi Boston, Mỹ, và khối u đã giảm đáng kể về kích thước. Các bác sĩ cho biết hoạt động điều trị tiến triển chậm, nhưng ổn định.
 
Sơn được phát hiện cách đây hai năm khi đang sống tại một trại trẻ mồ côi ở Hà Nội. Khối u quá lớn trên mặt Sơn đã khiến những hoạt động như ăn và nói trở nên rất khó khăn với cậu bé.
 
Ước tính ban đầu cho thấy hoạt động điều trị cho Sơn sẽ tốn kém khoảng 700.000 USD. Quỹ Ray Tye Medical Aid ở Boston đã quyên được 150.000 USD cho cậu bé. Tổ chức Air Canada’s Kids’ Horizons cung cấp phí đi lại từ Halifax tới Boston. Người Canada cũng quyên góp hàng ngàn đôla cho em.
 
Sơn hiện 12 tuổi và đang có một cuộc sống tích cực cùng một gia đình ở Halifax, Canada. Em vẫn đi học, chơi cầu lông với bạn bè và nuôi một con chó con. “Chúng tôi hy vọng rằng khoảng 80 - 90% khối u sẽ được gỡ bỏ” - bà Olwyn Walter, người bảo trợ của Sơn từ lúc em được đưa sang Canada nói.
 
Quỹ Children’s Bridge hiện đang tích cực vận động để quyên thêm 60.000 USD nữa nhằm kết thúc các cuộc phẫu thuật của Sơn. Dự kiến cậu bé sẽ về nước vào mùa Thu năm sau./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục