Giádầu bắt đầu đi lên từ phiên 3/1, phiên mở đầu Năm Mới 2012, nhờ các sốliệu kinh tế tích cực tại Mỹ, Trung Quốc và khu vực đồng tiền chung châuÂu (Eurozone), cũng như những lo ngại quanh những căng thẳng ngày càngleo thang giữa Mỹ, phương Tây và Iran xung quanh việc trung chuyển dầumỏ qua eo biển Hormuz.
Trong phiên này, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng2/2012 tăng tới 4,13 USD, đóng cửa ở mức 102,96 USD/thùng. Trong khi tạithị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng4,75 USD, chốt ở mức 112,13 USD/thùng.
Theo các nhà phân tích,một thỏa thuận về cơ bản giữa các chính phủ châu Âu về lệnh cấm nhậpkhẩu dầu thô của Iran có thể sẽ khiến giá dầu nhiều khả năng còn lên caohơn trong thời gian tới. Trong một báo cáo bình luận về thị trường,hãng Phillip Futures nhận định "lệnh cấm nhập khẩu này của phương Tây sẽbuộc Tehran phải tìm các khách hàng khác mua dầu thô của họ."
EU làthị trường xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai của Iran, sau Trung Quốc. Cácquốc gia EU mua khoảng 450.000 thùng dầu/ngày trong tổng số 2,6 triệuthùng/ngày xuất khẩu của Iran.
Các nhà đầu tư hiện đang quan tâmsát sao đến tình hình tại eo biển Hormuz - con đường vận chuyển huyếtmạch chiếm khoảng 20% lượng dầu thô chuyên chở của toàn thế giới, doIran đã lên tiếng yêu cầu Mỹ rút lực lượng hải quân khỏi vùng Vịnh.
Một trong những nguyên nhân không kém phần quan trọng đẩy giá dầu đilên là thông tin tích cực từ kinh tế Trung Quốc. Số liệu chính thức chothấy hoạt động sản xuất tại Trung Quốc gia tăng trong tháng 12/2011 nhờcó hoạt động mua sắm nhân dịp cuối năm. Theo Liên đoàn hậu cần và thumua của Trung Quốc, chỉ số quản lý sức mua (PMI) của nước này đạt 50,3điểm trong tháng cuối cùng của năm 2011 và trên 50 điểm chứng tỏ sự pháttriển của lĩnh vực sản xuất.
Theo ông Victor Shum, nhà phântích hàng đầu của Công ty tư vấn năng lượng quốc tế Purvin &Gertz,Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nước tiêu thụ nănglượng số một thế giới. Chính vì vậy, bất kỳ động thái nào từ Trung Quốccũng có thể làm thị trường dầu thô thế giới biến động.
Tới phiênngày 4/1 trên các thị trường châu Âu và Mỹ, giá dầu đã có lúc tăng vọtlên gần mức cao nhất 8 tháng qua do các nhà đầu tư càng thêm lo ngại vềcăng thẳng leo thang giữa Iran, nhà sản xuất dầu mỏ lớn của vùng Vịnh,với Mỹ và các nước phương Tây. Ngoài ra, thị trường dầu thô còn được hậuthuẫn mạnh mẽ từ những số liệu kinh tế tích cực mới nhất tại các cườngquốc kinh tế thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Đức, qua đó cho thấy triểnvọng khá lạc quan của kinh tế toàn cầu cũng như nhu cầu về năng lượng.
Đóng phiên 4/1 tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng2/2012 tăng 69 xu lên 112,82 USD/thùng, sau khi đã có lúc vọt lên 113,97USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 14/11/2011. Còn tại New York, giádầu ngọt nhẹ giao cùng kỳ hạn lại giảm nhẹ 35 xu xuống 102,61 USD/thùng,sau khi trước đó đã có lúc trong phiên chạm mức 103,74 USD/thùng - mứccao nhất của hợp đồng này kể từ ngày 11/5/2011.
Sau khi leo lênđến gần đỉnh cao nhất trong 8 tháng qua đêm trước giá dầu lại đảo chiềuđi xuống vào phiên 5/1 do hai nhân tố: đồng euro mất giá so với đồngtiền xanh và kho dự trữ dầu thô của Mỹ tăng vượt dự đoán. Đồng tiềnchung châu Âu đã trượt xuống 1,2777 USD/euro, mức thấp nhất kể từ ngày13/9/2010. Đồng tiền xanh mạnh khiến dầu mỏ - mặt hàng được định giábằng đồng tiền này - trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua đang giữ trongtay các tiền tệ khác, khiến nhu cầu mua giảm.
Theo Bộ Năng lượngMỹ, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào 30/12 tăng 2,2triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 900.000 thùng mà các chuyên giađưa ra trước đó- báo hiệu nhu cầu năng lượng tại nền kinh tế lớn nhấtthế giới đang suy yếu.
Kết phiên 5/1 giá dầu thô ngọt nhẹ giaotháng 2/2012 đóng cửa ở mức 101,81 USD/thùng, giảm 1,41 USD so với phiêntrước. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 96xu lùi về 112,74 USD/thùng.
Thị trường khép lại một tuần giao dịchđầy biến động trong xu thế đi xuống vào phiên cuối tuần 6/1 theo sau đàđi xuống của thị trường chứng khoán và đồng USD mạnh lên, bất chấp bứctranh sáng màu hơn trên thị trường lao động Mỹ (tỷ lệ thất nghiệp sụtxuống 8,5%, mức thấp nhất trong gần 3 năm). Giá dầu ngọt nhẹ giao tháng2/2012 giảm thêm 46 xu còn 101,35 USD/thùng và giá dầu Brent biển Bắcgiao cùng kỳ hạn hạ 24 xu còn 112,50 USD/thùng./.