E.ON bán mạng lưới điện cao thế với giá 1,1 tỷ euro

Tập đoàn năng lượng E.ON sẽ bán mạng lưới truyền tải điện cao thế của hãng tại Đức cho tập đoàn TenneT với giá khoảng 1,1 tỷ euro.
Tập đoàn năng lượng E.ON lớn nhất của Đức vừa cho biết sẽ bán mạng lưới truyền tải điện cao thế của hãng tại Đức cho tập đoàn Hà Lan TenneT với giá khoảng 1,1 tỷ euro (1,6 tỷ USD).

Giám đốc điều hành E.ON, Wulf Bernotat cho biết thương vụ trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2010 - đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới sự hợp nhất của thị trường điện lực châu Âu.

Vào tuần trước, Vatenfall Europe - chi nhánh tại Đức của tập đoàn năng lượng Thụy Điển Vatenfall, cũng tuyên bố sẽ bán hệ thống truyền tải điện của họ, tuy không cho biết các chi tiết cụ thể.

Các vụ mua bán trên diễn ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) gây sức ép lên các công ty năng lượng đòi họ phải phá bỏ vị thế chi phối thị trường trong lĩnh vực sản xuất lẫn phân phối điện. EC cũng gây sức ép lên các công ty khí đốt nhằm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường năng lượng Đức, chủ yếu do 4 hãng E.ON, RWE, EnBW và Vattenfall chi phối.

Trong khi RWE và EnBW phản đối thì E.ON đã đồng ý bán hệ thống truyền tải điện với 10.700km đường dây của hãng để thoát khoản tiền phạt nặng của EC, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch gia tăng vốn vào năm 2010.

Trong những năm tới, E.ON sẽ cần nhiều khoản đầu tư lớn để hợp nhất các trại năng lượng gió đang mọc lên như nấm ở các vùng duyên hải miền bắc nước Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục