EP ủng hộ thỏa thuận chia sẻ dữ liệu về an ninh, khủng bố với Mỹ

Các nghị sỹ nghị viện châu Âu (EP) ủng hộ một thỏa thuận với Mỹ về chia sẻ thông tin an ninh và điều tra khủng bố nhằm bảo vệ dữ liệu trao đổi giữa chính quyền các nước.
EP ủng hộ thỏa thuận chia sẻ dữ liệu về an ninh, khủng bố với Mỹ ảnh 1Cảnh sát Mỹ tuần tra tại thành phố New York. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 24/11, các nghị sỹ nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ một thỏa thuận với Mỹ về chia sẻ thông tin an ninh và điều tra khủng bố nhằm bảo vệ dữ liệu trao đổi giữa chính quyền các nước.

Trong một tuyên bố cùng ngày, nghị sỹ Axel Voss cho hay: "Các công dân EU sẽ có quyền giống như công dân Mỹ khi họ đòi công lý trước các tòa án Mỹ. Đây là một bước đi quan trọng nhằm thực hiện các quyền cơ bản đối với công dân EU."

Thỏa thuận trên còn cần được toàn thể Liên minh châu Âu (EU) thông qua vào ngày 1/12 tới.

Trước đó, 6 năm qua, hai bên đã tiến hành đàm phán về thỏa thuận được gọi là "ô bảo vệ" nhằm bảo về dữ liệu cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, hồ sơ tội phạm giữa giới chức giới chức cảnh sát với tư pháp, giữa các công ty với giới chức hành pháp trong các cuộc điều tra hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục