EP ủng hộ việc lập hai nhà nước Israel và Palestine

Ngày 4/6, Nghị viện châu Âu (EP) đã bày tỏ ủng hộ mục tiêu tìm kiếm một giải pháp hòa bình và lâu dài cho khu vực Trung Đông, do Liên hợp quốc bảo trợ, trên cơ sở nhanh chóng thành lập hai nhà nước Israel và Palestine.

Ngày 4/6, Nghị viện châu Âu (EP) đã bày tỏ ủng hộ mục tiêu tìm kiếm một giải pháp hòa bình và lâu dài cho khu vực Trung Đông, do Liên hợp quốc bảo trợ, trên cơ sở nhanh chóng thành lập hai nhà nước Israel và Palestine.

Theo đó sẽ lập Nhà nước Israel bên trong đường biên giới được quốc tế công nhận, song song tồn tại một cách hòa bình với Nhà nước Palestine tự do, có chủ quyền, dân chủ và có khả năng sinh tồn, được thành lập trên các vùng lãnh thổ của họ được quốc tế công nhận.

Trong tuyên bố của mình, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Hans-Gert Pottering khẳng định cần nhanh chóng có được những biện pháp để chấm dứt chế độ thực dân, đảm bảo quyền tự do đi lại của mọi người, hướng đến một giải pháp "hai nhà nước cùng tồn tại".

Chủ tịch EP nêu rõ mục tiêu trên chỉ có thể được thực hiện nếu tất cả các bên cùng tích cực tham gia tiến trình này, và phải có những biện pháp tạo dựng lòng tin nhằm mang lại sự cảm thông cần thiết giữa các cộng đồng.

Theo ông Pottering, EP mong muốn giới cầm quyền Israel đáp ứng nguyện vọng của dân tộc mình là được sống trong hòa bình và an ninh, bằng cách thiết lập những mối quan hệ bình thường với toàn bộ các nước Arập trung lập, như các nước đã tham gia Sáng kiến Hòa bình Arập 2002.

EP tin tưởng rằng việc đạt được mục tiêu trên sẽ giúp củng cố quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục