Ericsson bỏ hơn 1 tỷ USD mua lại Nortel

Hãng Ericsson vừa thành công trong vụ đấu giá mua lại bộ phận chế tạo điện thoại không dây của Nortel, Canada, với số tiền 1,3 tỷ USD.
Tập đoàn viễn thông Ericsson của Thụy Điển vừa thành công trong vụ đấu giá mua lại bộ phận chế tạo điện thoại không dây của Tập đoàn bị phá sản Nortel của Canada với số tiền 1,3 tỷ USD.

Bộ phận chế tạo điện thoại không dây của Nortel dựa trên hai công nghệ là CDMA và LTE, trong đó LTE là công nghệ về điện thoại không dây mới cho tương lai và đang được nhiều công ty viễn thông khác muốn mua.

Chủ tịch Ericsson Carl Henric Svanberg cho biết Ericsson sẽ duy trì công ăn việc làm cho 2.500 nhân viên Nortel, nhất là các nhân viên đang làm việc về kỹ thuật LTE, và bày tỏ hy vọng Chính phủ Canada sẽ chính thức thông qua thương vụ này.

Nortel từng là niềm tự hào của Canada. Thời kỳ huy hoàng của Nortel là những năm 1990 cùng với sự bùng nổ Internet và viễn thông. Lúc đó, Nortel có hơn 95.000 nhân công và số vốn hóa thị trường là 297 tỷ USD.

Tuy nhiên, tập đoàn này đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản hồi đầu năm nay với khoản nợ lên tới 12 tỷ USD. Việc bán đấu giá Nortel đã được Chính phủ Canada và các tòa án ở Mỹ và Canada chấp thuận.

Tham gia vụ đấu thầu trên còn có hai đối thủ khác là Nokia Siemens của Phần Lan và Matlin Patterson của Mỹ. Việc mua được Nortel sẽ giúp Ericsson tạo lập vị thế mạnh hơn trên thị trường Bắc Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục