Ericsson muốn cấm nhập thiết bị Samsung vào Mỹ

Công ty Ericsson đã nộp đơn lên ITC để đề nghị cấm nhập khẩu các mẫu smartphone và tablet của Samsung vào thị trường Mỹ hôm 3/12.
Công ty Ericsson đã nộp đơn lên Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (ITC) để đề nghị cấm nhập khẩu các mẫu smartphone và tablet của Samsung vào thị trường Mỹ hôm 3/12.

Theo tố cáo của Ericsson thì Samsung đã vi phạm bằng sáng chế mà hãng công nghệ Thụy Điển đang nắm giữ trên nhiều sản phẩm khác nhau.

Trước đó, cả Ericsson và Samsung đều đã cố gắng giải quyết bất đồng của họ, song cuối cùng hai bên đều không thể đạt được thỏa thuận chung.

Phía nhà sản xuất Galaxy cho biết trở ngại của họ với Ericsson là mức phí cấp quyền sử dụng bằng sáng chế mà công ty Thụy Điển đưa ra là quá cao, do vậy Samsung sẽ kiên quyết giữ vững lập trường và tự bảo vệ mình trước đòn tấn công pháp lý từ đối thủ.

Trong khi đó, Ericsson tuyên bố việc đề nghị cấm nhập khẩu không phải là mục đích của họ, song đó là một phần của quá trình gây sức ép để hãng công nghệ Hàn Quốc đặt bút ký vào bản thỏa thuận cấp phép mới./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục