ESA phóng thành công vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã phóng thành công tên lửa đẩy Ariane 5, đưa 2 vệ tinh viễn thông  Nhật Bản và Australia lên quỹ đạo.
Công ty hàng không vũ trụ Arianespace thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã phóng thành công tên lửa đẩy Ariane 5, đưa 2 vệ tinh viễn thông của Nhật Bản và Australia lên quỹ đạo.

Tên lửa Ariane 5 được phóng lúc 22h09 GMT ngày 21/8 (tức 5h09 ngày 22/8 theo giờ Việt Nam), từ sân bay vũ trụ Kourou tại vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp ở Nam Mỹ.

Đây là lần thứ 190 Arianespace phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo và là lần phóng thứ 46 đối với tên lửa đẩy Ariane 5 thế hệ hiện hành.

Vệ tinh JSAT của Nhật Bản nặng khoảng 4.000kg, được thiết kế nhằm cung cấp các dịch vụ viễn thông cho Nhật Bản, khu vực châu Á- Thái Bình Dương, châu Đại dương và Hawaii. Vệ tinh do công ty Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất này có khả năng vận hành trong 15 năm.

Trong khi đó, vệ tinh Optus của Australia (trọng lượng 2.500kg) sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình tới Australia và New Zealand. Đây là vệ tinh viễn thông thứ 6 của Australia được phóng lên quỹ đạo và cũng có khả năng vận hành trong 15 năm,

Vệ tinh này do Orbital Science Corporation có trụ sở tại bang Virginia của Mỹ chế tạo./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục