Estonia dự định xây hệ thống tường rào dọc biên giới với Nga

Ủy ban bảo vệ biên giới và cảnh sát (PPA) của Estonia có ý định xây dựng hàng tường rào cao 2,5m với chiều dài tổng cộng khoảng 108 km trên tuyến biên giới với Nga.
Estonia dự định xây hệ thống tường rào dọc biên giới với Nga ảnh 1Một trạm kiểm soát cửa khẩu biên giới Nga-Estonia. (Nguồn: news.err.ee)

Theo Tân Hoa xã/Sputnik, ngày 25/8, Kênh truyền hình công Estonia (ERR) đưa tin Ủy ban bảo vệ biên giới và cảnh sát (PPA) của nước này có ý định xây dựng hàng tường rào cao 2,5m với chiều dài tổng cộng khoảng 108 km trên tuyến biên giới với Nga.

Kênh truyền hình trên dẫn nguồn tin từ nhật báo Postmen hàng đầu của Estonia cho hay dự án sẽ tiêu tốn 71 triệu euro (tương đương 81,18 triệu USD) và hoạt động xây dựng sẽ được khởi công vào năm 2018.

Tuy nhiên, tường rào trên sẽ không bao toàn bộ đường biên giới giữa hai nước vì sông Narva và hồ Peipus là đường biên giới tự nhiên của hai bên. Ngoài ra, cũng sẽ không có tường rào trên các đầm lầy mà chỉ có các trạm kiểm soát.

Theo tờ báo, kế hoạch trên của Estonia là nhằm "giảm thiểu số lượng các vụ vượt biên trái phép” và hoạt động canh phòng sẽ có sự hỗ trợ của camera và các thiết bị bay không người lái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục