Estonia là thành viên của OECD vào cuối năm nay

Dự kiến vào cuối năm nay, Estonia sẽ chính thức là thành viên của tổ chức các quốc gia công nghiệp thịnh vượng nhất thế giới (OECD).
Ngày 3/6, Estonia đã ký với Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hiệp ước gia nhập OECD, theo đó sẽ trở thành nước cộng hòa đầu tiên thuộc Liên Xô cũ gia nhập tổ chức các quốc gia công nghiệp thịnh vượng nhất thế giới.

Quốc gia Baltic này đã được mời gia nhập OECD (có trụ sở tại Pari, Pháp) hồi tháng Năm, cùng với Israel và Slovenia, sau khi bắt đầu các cuộc hội đàm về tư cách thành viên từ năm 2007.

Dự kiến, Estonia sẽ chính thức trở thành thành viên của OECD vào cuối năm nay, sau khi tiến trình phê chuẩn được hoàn tất.

Tổng Thư ký OECD Angel Gurria cho biết các thành viên của tổ chức này có thể học hỏi được từ Estonia  những kinh nghiệm mới đây về việc hồi phục từ cuộc khủng hoảng kinh tế, đồng thời ca ngợi Estonia về nền kinh tế mở và minh bạch của nước này.

Trong buổi lễ kỷ niệm sự kiện ký hiệp ước trên tại thủ đô Tallinn của Estonia, ông Gurria và Thủ tướng Estonia Andrus Ansip cũng nhấn mạnh rằng cả Estonia và khối OECD đều sẽ được hưởng lợi từ hiệp ước này.

Năm ngoái, nền kinh tế Estonia đã trải qua cuôc suy thoái tồi tệ nhất kể từ khi nước này tách ra khỏi Liên Xô vào năm 1991, với GDP suy giảm tới 14,1%, song Bộ Tài chính nước này dự kiến GDP năm nay sẽ tăng trưởng 1% và 4% năm 2011./.

Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục