Estonia muốn phát triển hơn quan hệ với Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Estonia Toomas Hendrik Ilves khẳng định mong muốn củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam.
Tổng thống Cộng hòa Estonia Toomas Hendrik Ilves khẳng định mong muốn củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là về kinh tế, tin học, văn hóa, du lịch và giáo dục.

Trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Estonia Đoàn Ngọc Bội khi trình thư ủy nhiệm ngày 25/8, Tổng thống Ilves hoan nghênh ý kiến của Đại sứ Việt Nam về các biện pháp củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Các biện pháp này gồm tăng cường trao đổi đoàn các cấp để tăng thêm hiểu biết lẫn nhau, qua đó tìm ra phương hướng, biện pháp phù hợp khai thác tốt tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại sẵn có của hai bên, sớm xây dựng hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho sự hợp tác kinh tế và tăng cường sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ Đoàn Ngọc Bội cho biết trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nỗ lực cùng với các cơ quan hữu quan hai nước tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục và tin học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục