Estonia quan ngại Nga, muốn Mỹ tăng cường hiện diện

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Urmas Reinsalu bày tỏ quan ngại về nước láng giềng Nga và mong muốn quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia vùng Baltic này.
Estonia quan ngại Nga, muốn Mỹ tăng cường hiện diện ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Urmas Reinsalu. (Nguồn: delfi.ee)

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Urmas Reinsalu ngày 7/1 đã bày tỏ quan ngại về Nga và mong muốn quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia vùng Baltic này.

Bộ trưởng Quốc phòng Reinsalu tuyên bố: "Tôi sẽ rất vui mừng khi thấy sự hiện diện thường trực của Mỹ ở đất nước này."

Ông Reinsalu cho rằng việc tiếp giáp với một "láng giềng nguy hiểm" như Nga là đáng lo ngại, song cũng nhận định mối đe dọa xung đột quân sự trong khu vực là rất thấp.

Ngoài ra, Bộ trưởng Reinsalu cũng nhấn mạnh sự mỏng manh của lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Baltic.

Ông lấy dẫn chứng về cuộc tập trận "Stedfast Jazz” của NATO, với sự tham gia của khoảng 6.000 binh sỹ, trong khi cuộc tập trận chiến lược Nga-Belarus "Tây 2013" huy động tới khoảng 100.000 binh sĩ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục