Estonia sẽ gia nhập khu vực đồng euro từ năm 2011

Estonia sẽ chính thức gia nhập khu vực đồng euro từ ngày 1/1/2011 với tỷ giá trao đổi giữa đồng kroon và đồng euro là 15,6466/1.
Các bộ trưởng kinh tế và tài chính thuộc 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) họp tại Brussels ngày 13/7 đã nhất trí chấp thuận Estonia gia nhập khu vực đồng euro (Eurozone) từ ngày 1/1/2011.

Estonia sẽ trở thành thành viên thứ 17 của khu vực đồng euro. Các bộ trưởng kinh tế và tài chính EU cũng đã quy định tỷ giá trao đổi giữa đồng kroon của Estonia và đồng euro là 15,6466 kroon đổi 1 euro.

Chủ trương gia nhập khu vực đồng euro được Chính phủ Estonia thông qua tháng 3/2009. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, Estonia đã giảm đáng kể ngân sách và tiến hành cải cách cơ cấu nên đã giảm mức thâm hụt ngân sách trong năm 2009 xuống còn 3,7 tỷ kron (237 triệu euro), tương đương 1,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ủy ban châu Âu dự tính thâm hụt ngân sách của Estonia trong năm 2010 sẽ chỉ khoảng 2,4% GDP, đáp ứng tiêu chuẩn để gia nhập khu vực đồng euro là thâm hụt ngân sách dưới 3% GDP.

Đồng thời, trong năm 2009, nợ nhà nước của Estonia chỉ vào khoảng 7,2% GDP, mức thấp nhất trong EU. Bộ Tài chính Estonia dự tính trong năm 2010, mức lạm phát tại nước này chỉ vào khoảng 1,1%.

Trước đó, ngày 16-17/6, Nghị viện châu Âu (EP) và các nguyên thủ quốc gia EU đã tán thành việc Estonia gia nhập khu vực đồng euro vào đầu năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục