ETA thừa nhận thực hiện đánh bom ở Tây Ban Nha

Tổ chức ly khai xứ Basque ETA nhận đã thực hiện vụ đánh bom xe ngày 19/6 ở thị trấn Arrigorriaga và vụ đánh bom xe ở đảo Mallorca ngày 30/7.
Ngày 9/8, tổ chức ly khai xứ Basque ETA đã thừa nhận thực hiện hàng loạt vụ tấn công ở Tây Ban Nha trong thời gian gần đây.

Trong tuyên bố được đăng tải trên nhật báo Gara, một kênh thông tin riêng của ETA, tổ chức này nhận đã thực hiện vụ đánh bom xe ngày 19/6 ở thị trấn Arrigorriaga ở Basque và vụ đánh bom xe ở đảo Mallorca ngày 30/7.

Hai vụ đánh bom đã làm một số người thiệt mạng, trong đó có hai cảnh sát Tây Ban Nha và một thanh tra của lực lượng cảnh sát.

Trước khi đó, tại thành phố Burgos ở miền Bắc Tây Ban Nha cũng xảy ra một vụ đánh bom bên ngoài trạm cảnh sát làm 46 người bị thương. Nhà chức trách Tây Ban Nha cho rằng vụ đánh bom nhiều khả năng cũng do ETA thực hiện.

Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero đã gọi các vụ đánh bom trên là hành động "tấn công hèn hạ" và cam kết sẽ đưa tất cả thủ phạm ra xét xử.

ETA, tổ chức đòi ly khai cho xứ Basque, bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các nhóm khủng bố. Tổ chức này được cho là thủ phạm gây ra nhiều vụ đánh bom cướp đi sinh mạng của hơn 800 người trong suốt 50 năm qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục