Ethiopia bắt hơn 11.000 người sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp

Hơn 11.000 người đã bị bắt giữ kể từ khi Chính phủ Ethiopia ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp hồi đầu tháng 10 sau các vụ bạo lực chống chính phủ gây thương vong và hư hại tài sản trên cả nước.
Ethiopia bắt hơn 11.000 người sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp ảnh 1Người dân Ethiopia biểu tình chống chính phủ. (Nguồn; africanews.com)

Hơn 11.000 người đã bị bắt giữ kể từ khi Chính phủ Ethiopia ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp hồi đầu tháng 10 sau các vụ bạo lực chống chính phủ gây thương vong và hư hại tài sản trên cả nước, đặc biệt ở khu vực Oromo bất ổn. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một thông cáo báo chí được phát trên EBC, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát tình trạng khẩn cấp Taddesse Hordofa cho biết 11.607 người bị giam giữ trong 6 nhà tù, trong số đó có 347 phụ nữ.

Những người bị bắt này chủ yếu tại khu vực Oromo và Amhara, 2 địa điểm nổ ra phong trào biểu tình chống chính phủ lớn chưa từng có kể từ 25 năm qua làm hàng chục nghười thiệt mạng.

Trước đó, ngày 31/10, Bộ trưởng Quốc phòng Siraj Fegessa đã trả tự do khoảng 2.000 người bị bắt giữ vì đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ. 

Ngày 8/10, Chính quyền Ethiopia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực ngay lập tức tại nước này sau khi phải đối mặt với phong trào biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong hơn hai thập kỷ qua, bắt đầu từ khu vực Oromo và lan sang khu vực Amhara.

Tình trạng bất ổn và các cuộc biểu tình bạo lực lan rộng bắt nguồn từ vụ hàng chục người thiệt mạng ngày 2/10 do dẫm đạp trong lúc cảnh sát bắn hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông biểu tình tại một lễ hội tôn giáo của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục