Ethiopia quyết định tổ chức tổng tuyển cử vào năm sau

Ethiopia sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 5/6/2021, sau khi cuộc bầu cử bị hoãn từ tháng 8 do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ethiopia quyết định tổ chức tổng tuyển cử vào năm sau ảnh 1Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử Quốc gia của Ethiopia ngày 25/12 thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 5/6/2021, sau khi cuộc bầu cử bị hoãn từ tháng 8 do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chủ tịch của đảng nào giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ trở thành Thủ tướng mới của quốc gia châu Phi này.

Ethiopia duy trì hệ thống liên bang gồm 10 vùng, trong đó các vùng đều có quyền ấn định một số mức thuế, điều hành lực lượng an ninh và thông qua một số luật.

[Ethiopia: Hơn 100 người thiệt mạng trong vụ tấn công vùng Benishangul]

Thủ tướng đương nhiệm của Ethiopia Ahmed Abiy Ahmed đang đối mặt với làn sóng bạo lực tại một số khu vực, trong đó có tình hình chiến sự ở vùng Tigray.

Theo lịch trình ban đầu, Ethiopia đáng lẽ tổ chức bầu cử quốc hội và khu vực vào tháng 8, chỉ một tháng trước khi Thủ tướng Abiy Ahmed kết thúc nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại do tác động của dịch COVID-19.

Đầu tháng 6, Quốc hội Ethiopia đã thông qua kế hoạch cho phép Thủ tướng Abiy được tiếp tục tại vị, song đã vấp phải sự phản đối từ phe đối lập.

Quốc hội Ethiopia sau đó đã tán thành tổ chức bầu cử trong quý 4 năm nay, sau khi khống chế được dịch COVID-19. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không thể thực hiện.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm này, Ethiopia có tổng cộng 121.399 ca nhiễm và 1.882 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục