Ethiopia và Eritrea nhất trí mức bồi thường chiến tranh

Ethiopia và Eritrea đã nhất trí về mức bồi thường các thiệt hại về người và tài sản  trong cuộc chiến giữa hai nước từ năm 1998-2000.

Một ủy ban quốc tế ngày 18/8 đã công bố mức bồi thường thiệt hại về người và tài sản trong cuộc chiến tranh giữa hai nước Ethiopia và Eritrea từ năm 1998 đến 2000.

Theo quyết định của ủy ban do Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay (Hà Lan) thành lập, Eritrea phải bồi thường cho Ethiopia 174 triệu USD, trong khi Ethiopia phải bồi thường cho Eritrea 161 triệu USD cùng 2 triệu USD bồi thường cho các cá nhân.

Hai bên đều đồng ý với quyết định trên. Ethiopia nói Eritrea phải trả cho nước này 10 triệu USD chênh lệch.

Theo hiệp định hòa bình ký năm 2000, Ethiopia và Eritrea nhất trí đưa vấn đề bồi thường chiến tranh ra trọng tài phân xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục