EU áp đặt biện pháp trừng phạt với Guinea Bissau

Liên minh Châu Âu (EU) đã  quyết định phong tỏa tài sản và cấm đi lại trong EU đối với sáu thủ lĩnh đảo chính của Guinea Bissau.
AFP đưa tin, ngày 3/5, Liên minh Châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, theo đó phong tỏa tài sản và cấm đi lại trong EU đối với sáu thủ lĩnh đảo chính của Guinea Bissau.

Trong một tuyên bố, EU cho biết: "Với tính chất nghiêm trọng trong diễn biến gần đây ở Guinea Bissau, Hội đồng ngày hôm nay đã phê chuẩn các biện pháp trừng phạt cứng rắn."

[ECOWAS áp đặt lệnh trừng phạt với Guinea Bissau]


Theo tuyên bố, EU đã quyết định cấm nhập cảnh vào EU và đóng băng tài sản tại EU đối với "sáu nhân vật đang đe dọa tới hòa bình, an ninh và ổn định của Guinea Bissau."

Danh tính những người bị trừng phạt sẽ được đăng tải trên tờ EU Official Journal của EU vào ngày 4/5 tới.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của EU Catherine Ashton tái khẳng định, EU cực lực lên án cuộc đảo chính hôm 12/4 ở Guinea Bissau "và yêu cầu tái thiết trật tự hiến pháp ngay lập tức" ở nước này.

Các biện pháp trừng phạt trên của EU được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) nhóm họp tại Dakar để thảo luận về tình hình Mali và Guinea Bissau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục