EU áp thuế phá giá với gạch lát của Trung Quốc

Ngày 15/9, EU quyết định áp thuế chống bán phá giá với gạch lát bằng gốm của Trung Quốc sau khi đã đánh thuế tạm thời trong 6 tháng.
Ngày 15/9, Liên minh châu Âu (EU) quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với gạch lát bằng gốm của Trung Quốc sau khi đã đánh thuế tạm thời trong 6 tháng đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc.

Theo thông báo của EU, trong 5 năm tới, các nhà xuất khẩu gạch lát của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các mức thuế phạt từ 26,3% đến 69,7%.

EU khẳng định kết quả điều tra cho thấy các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã bán phá giá các sản phẩm của họ trên thị trường châu Âu.

EU hy vọng việc áp thuế chống bán phá giá sẽ giúp các nhà sản xuất châu Âu đối phó với nguy cơ phải đóng cửa công ty và giảm bớt việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục