EU bác bỏ đàm phán song song về Brexit và thương mại với Anh

Trưởng đoàn đàm phán EU về tiến trình Anh rời EU tuyên bố việc tiến hành đàm phán song song về Brexit và mối quan hệ thương mại tương lai "là phương pháp tiếp cận mạo hiểm" mà ông nhất quyết tránh.
EU bác bỏ đàm phán song song về Brexit và thương mại với Anh ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu về tiến trình Anh rời EU Michel Barnier. (Nguồn: AFP)

AP đưa tin, ngày 5/4, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về tiến trình Anh rời EU (hay còn gọi là Brexit) Michel Barnier tuyên bố việc tiến hành đàm phán song song về Brexit và mối quan hệ thương mại tương lai "là phương pháp tiếp cận mạo hiểm" mà ông nhất quyết tránh.

Ông Barnier khẳng định Anh càng sớm nhất trí với các điều kiện Brexit thì nước này càng sớm có thể khởi động đàm phán về thỏa thuận thương mại trong tương lai.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Theresa May đã tìm kiếm các cuộc đàm phán cùng lúc về Brexit và mối quan hệ tương lai, trong khi Chủ tịch Hội đồng EU và các nhà lập pháp hàng đầu Châu Âu đã bày tỏ phản đối.

Đàm phán Brexit được dự kiến khởi động cuối tháng Năm tới, khi các chỉ dẫn về đàm phán của 27 quốc gia thành viên EU được xác nhận để giao nhiệm vụ cho ông Barnier./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục