EU bàn cách đối phó với biến đổi khí hậu và đại dịch Ebola

Chống biến đổi khí hậu và đối phó với dịch bệnh Ebola chính là chủ đề chính mà các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận ở hội nghị thượng đỉnh EU.
EU bàn cách đối phó với biến đổi khí hậu và đại dịch Ebola ảnh 1Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tham gia hội nghị thượng đỉnh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về quan hệ với Nga và việc cung cấp các hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng ở Ukraine không phải là chủ đề chính mà các nhà lãnh đạo EU sẽ tập trung thảo luận về gói biện pháp chống biến đổi khí hậu và đối phó với dịch bệnh Ebola.

Mục tiêu chính của hội nghị là tìm kiếm sự nhất trí về một gói biện pháp đầy tham vọng về chống biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2030, cho dù nhà lãnh đạo EU còn nhiều bất đồng về cách thức chia sẻ gánh nặng này giữa các nước thành viên.

Theo hãng tin AFP của Pháp, EU dự định đặt mục tiêu giảm 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 1990, đưa năng lượng tái tạo chiếm 27% nguồn năng lượng sử dụng và đặt mục tiêu tiết kiệm 30% năng lượng.

EU muốn mục tiêu về năng lượng tái tạo nói trên mang tính ràng buộc đối với mọi thành viên. Tuy nhiên, đã xuất hiện những bất đồng gay gắt xung quanh vấn đề này, đặc biệt từ các nước như Ba Lan và Bồ Đào Nha.

Một nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết vẫn tồn tại những vấn đề khó khăn cần được giải quyết và các nhà lãnh đạo sẽ phải cân nhắc liệu có thể thành công hay không. Trong khi đó, các nguồn tin khác tại châu Âu lại cho thấy tín hiệu lạc quan hơn và cho rằng dù vẫn còn những vấn đề chưa có sự đồng thuận cao, nhưng các bất đồng quan điểm đã được thu hẹp.

Giới quan sát cho rằng các nhà lãnh đạo EU sẽ dễ dàng hơn để đạt nhất trí trong các hành động đối phó với dịch Ebola đang hoành hành tại Tây Phi, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của 4.900 người và đang có nguy cơ bùng phát trên toàn cầu nếu cộng đồng quốc tế không có biện pháp đối phó hiệu quả.

Hiện các nước thành viên EU và Ủy ban châu Âu (EC) đã cam kết chi gần 600 triệu euro (750 triệu USD) cho cuộc chiến chống dịch Ebola. Dự kiến, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo EU đồng thuận tăng số tiền này lên 1 tỷ euro (1,3 tỷ USD).

Cũng tại cuộc họp lần này, các nhà lãnh đạo EU sẽ đánh giá quá trình thực hiện thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine; thảo luận về các mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, đặc biệt là hiểm họa từ các đối tượng người châu Âu tham gia các phong trào thánh chiến ở nước ngoài khi trở về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục