EU bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực ở thủ đô của Ukraine

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU đã bày tỏ quan ngại trước các cuộc đụng độ chết người “rất đáng lo ngại” ở thủ đô Kiev của Ukraine.
EU bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực ở thủ đô của Ukraine ảnh 1Xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát Ukraine tại Kiev ngày 31/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 31/8, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã bày tỏ quan ngại trước các cuộc đụng độ chết người “rất đáng lo ngại” ở Kiev, sau khi Quốc hội Ukraine ủng hộ kế hoạch trao thêm quyền tự trị cho các khu vực miền Đông.

Bà Mogherini nhấn mạnh: “Tiến trình này không nên bị tình trạng bạo lực đe dọa. Những sự kiện ngày hôm nay là rất đáng lo ngại.”

Tin cho hay một cảnh sát đã thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình tại Kiev khi các nghị sỹ Ukraine có động thái đầu tiên ủng hộ dự luật trao thêm quyền tự trị cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông.

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố các vụ bạo lực ở Kiev là hành động chống Ukraine và những kẻ đứng sau vụ việc này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc mà không có ngoại lệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục