EU bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cote d'Ivoire

EU tuyên bố bãi bỏ cấm vận kinh tế với Cote d'Ivoire, song việc xuất khẩu cacao chỉ có thể bắt đầu khi xung đột vũ trang chấm dứt.
Liên minh châu Âu (EU) vừa tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thương mại với Cote d'Ivoire, song việc nối lại quan hệ kinh tế, thương mại với quốc gia Tây phi này, nhất là xuất khẩu cacao, chỉ có thể bắt đầu khi xung đột vũ trang tại đây chấm dứt hoàn toàn và hệ thống ngân hàng hoạt động trở lại.

Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của EU đối với Cote d'Ivoire vừa được đưa ra sau khi tân Tổng thống Alassane Ouattara đề nghị hỗ trợ nền kinh tế đang bị tàn phá nghiêm trọng của nước này do các cuộc xung đột vũ trang giữa các phe ủng hộ tổng thống Ouattara được quốc tế công nhận và phe ủng hộ vị tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo từ cuối tháng Ba vừa qua.

Theo một số chuyên gia kinh tế, quyết định của EU là một bước đi đúng đắn, tạo điều kiện cho Cote d'Ivoire đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế và nối lại quan hệ thương mại với quốc tế, nhất là buôn bán cacao.

Mặc dù, EU đã bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cote d'Ivoire, nhưng hoạt động xuất khẩu cacao của quốc gia Tây Phi này cũng cần thời gian dài nữa trước khi trở lại bình thường, bởi nó còn phụ thuộc rất nhiều vào sự phục hồi của hệ thống ngân hàng, nếu hệ thống ngân hàng chưa hoạt động thì không thể tiến hành các giao dịch thương mại.

Các nhà kinh doanh cacao tại London (Anh) cho rằng, nguồn cacao từ Cote d'Ivoire không thể được khôi phục nếu cuộc chiến tại đây vẫn tiếp diễn.

Hiện nay, hệ thống ngân hàng và các hoạt động kinh tế của Cote d'Ivoire hầu như bị tê liệt, nhất là các ngân hàng lớn của Pháp, Anh và một số quốc gia khác đã rút khỏi nước này khi các cuộc xung đột vũ trang leo thang và EU áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nước này, đặc biệt việc cấm xuất khẩu cacao, sản phẩm chủ đạo, mang lại nguồn ngoại tệ lớn nhất cho quốc gia này./.

Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục