EU bổ sung 9 người và 4 thực thể vào danh sách trừng phạt Triều Tiên

Liên minh châu Âu cho biết họ đã bổ sung 9 người và 4 thực thể vào danh sách trừng phạt Triều Tiên, một phần trong các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc.
EU bổ sung 9 người và 4 thực thể vào danh sách trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA)

Theo Reuters, ngày 10/8, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đã bổ sung 9 người và 4 thực thể vào danh sách trừng phạt Triều Tiên, một phần trong các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc, sau các vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Hội đồng châu Âu (EC) cho biết các biện pháp trừng phạt mới có Ngân hàng Ngoại thương (FTB) thuộc sở hữu nhà nước.

Trên trang web của mình, EC cho biết: "Quyết định trên đã đưa tổng số người nằm trong các biện pháp hạn chế lên 62 người và 50 thực thể trong danh sách của Liên hợp quốc."

[Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng cho Mỹ một bài học bằng vũ khí hạt nhân]

Trước đó, ngày 8/6, EU đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, trong đó có việc đưa thêm 14 quan chức Triều Tiên vào danh sách phong tỏa tài sản và cấm đi lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục