EU cấm nhập khẩu cá từ Belize, Campuchia và Guinea

Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cấm nhập khẩu cá từ ba nước Belize, Campuchia và Guinea.

Theo một tuyên bố ngày 24/3 của Uỷ ban châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định đưa Belize, Campuchia và Guinea vào danh sách các nước không ngăn chặn triệt để hoạt động "đánh bắt cá trái phép".

Điều này đồng nghĩa với việc EU sẽ cấm nhập khẩu cá từ ba nước này.

Ủy viên phụ trách hàng hải và nghề cá của EU Maria Damanaki nhấn mạnh quyết định trên của EU mang tính lịch sử, thể hiện rõ vị trí đi đầu của EU trong cuộc chiến chống đánh bắt cá bất hợp pháp.

Mặt hàng hải sản mà công dân EU tiêu thụ cần được xác minh nguồn gốc, bất kể là từ nước nào. Bà Maria bày tỏ hy vọng rằng việc bị đưa vào "danh sách đen" trên sẽ khiến Belize, Campuchia và Guinea đẩy mạnh những nỗ lực và hợp tác với cộng đồng quốc tế để loại bỏ đánh bắt cá trái phép.

Theo quyết định này, tàu bè của EU sẽ ngừng đánh bắt cá trong các vùng biển trên, cũng như chấm dứt mọi hình thức hợp tác khác, như hoạt động khai thác thủy sản chung hay thỏa thuận đánh bắt cá với ba quốc gia trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục