EU cấm nhập khẩu các sản phẩm từ hải cẩu

EU đã cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm từ hải cẩu, quyết định có thể khiến Canada đưa vấn đề này ra tổ chức WTO để phân xử.
Ngày 27/7, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) họp tại Brussels, Bỉ đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm từ hải cẩu, quyết định có thể Chính phủ Canada, nơi hàng năm cho phép săn bắt một số lượng lớn hải cẩu, đưa vấn đề này ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để phân xử.

Quyết định có hiệu lực từ năm 2010, đúng thời điểm bắt đầu mùa đánh bắt hải cẩu mới, được đưa ra sau nhiều năm EU chịu sức ép từ các tổ chức môi trường, cho rằng việc săn bắt hải cẩu tại Canada là vi phạm qui định về quyền động vật.

Tuy nhiên, các bộ trưởng EU cũng thông qua một qui định cho phép buôn bán trên thị trường các sản phẩm từ loài động vật biển này, nếu chúng do người bản địa Inuit ở Canada và Greenland đánh bắt và chế biến theo cách truyền thống nhằm "đảm bảo tính bền vững".

Phản ứng trước lệnh cấm trên, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế cùng Bộ trưởng Ngư nghiệp và Đại dương Canada đã ra tuyên bố nêu rõ Chính phủ Canada rất lo ngại về việc EU tiếp tục gây sức ép cấm các sản phẩm từ hải cẩu mà không xem xét đến trường hợp ngoại lệ của Canada, khi nước này "thực hiện săn bắt hải cẩu bền vững và nhân đạo". Chính phủ Canada cho biết sẽ đưa vấn đề này ra WTO.

Theo Cục ngư nghiệp Canada, hiện có 5.000 - 6.000 người tại khu vực Newfoundland và Labrador, phía Bắc nước này, sống chủ yếu bằng thu nhập từ săn bắt hải cẩu, một số thổ dân vùng Quebec và Đại Tây Dương của Canada cũng lấy săn bắt hải cẩu là nguồn sống chủ yếu.

Ước tính, số lượng hải cẩu tại Canada có 5,6 triệu con. Việc EU cấm nhập khẩu các sản phẩm từ hải cẩu như da, dầu và thịt, có thể gây thiệt hại cho Canada tới 2,4 triệu đôla Canada (CAD) mỗi năm.

Hàng năm, cứ vào dịp cuối tháng 3, hàng trăm nghìn con hải cẩu cái lại bơi vào các vùng băng nổi ngoài biển miền Đông Canada để sinh nở, đây cũng là lúc khoảng 5.000 tàu săn hải cẩu có giấy phép ở Canada hoạt động hết công suất.

Năm nay, Chính phủ Canada "bật đèn xanh" cho phép ngư dân săn bắt khoảng 280.000 con hải cẩu, so với "hạn ngạch" 275.000 con trong năm ngoái. Đây là một trong chiến dịch săn hải cẩu lớn nhất trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục