EU cấm nhập khẩu sản phẩm bơ sữa từ các khu định cư Do Thái

Đây được coi là động thái cụ thể của EU nhằm phản đối hành động xây dựng các khu định cư Do Thái trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.
EU cấm nhập khẩu sản phẩm bơ sữa từ các khu định cư Do Thái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tajagroproducts.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã quyết định cấm nhập khẩu các sản phẩm bơ sữa có nguồn gốc từ các khu vực lãnh thổ chiếm đóng của Israel tại khu Bờ Tây kể từ tháng 1/2015.

Theo lệnh cấm nói trên, EU sẽ không thừa nhận thẩm quyền của các cơ quan kiểm định Israel tại các vùng lãnh thổ bên ngoài đường biên giới trước năm 1967 và các sản phẩm bơ sữa từ các vùng lãnh thổ này, bao gồm cả Đông Jerusalem và cao nguyên Golan cũng bị cấm nhập khẩu vào EU.

Đây được coi là động thái cụ thể của EU nhằm phản đối hành động xây dựng các khu định cư Do Thái trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Trong khi đó, ngày 7/10 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Israel cũng đã thông báo đến tất cả các công ty sản xuất bơ sữa trên cả nước về việc không được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ các vùng lãnh thổ bên ngoài "giới tuyến xanh" kể từ ngày 01/01/2015.

Phát ngôn viên Bộ này, Amnon Lieberman, cho biết thị trường bơ sữa chủ yếu của Israel là nội địa và chỉ một phần nhỏ sản phẩm này, hầu hết là sữa bột, được xuất sang các nước EU.

Ngoài ra, các sản phẩm bơ sữa tại các khu vực bị cấm chiếm tỷ trọng không đáng kể trong các mặt hàng xuất sang EU. Do vậy, quan chức trên khẳng định lệnh cấm mới này không ảnh hưởng đáng kể đến ngành sản xuất bơ sữa của Israel.

Tuy nhiên, Lieberman cho rằng vấn đề quan trọng là động thái này có liên quan đến vấn đề ngoại giao và chính trị.

Hồi tháng Sáu, EU cũng đã ban hành một lệnh cấm tương tự đối với các sản phẩm gia cầm và thủy sản có nguồn gốc từ các khu định cư Do Thái kể từ tháng Hai năm tới.

Tuy nhiên, các lệnh cấm này không gây ra thiệt hại đáng kể nào cho hoạt động xuất khẩu nông nghiệp của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục