EU cảnh báo Facebook đang yếu kém trong quản lý thông tin, dữ liệu

Ủy viên tư pháp EU ngày 2/10 bày tỏ lo ngại về việc Facebook đang yếu kém trong khả năng kiểm soát dữ liệu sau khi xảy ra đánh cắp thông tin liên quan tới 5 triệu tài khoản ở châu Âu.
EU cảnh báo Facebook đang yếu kém trong quản lý thông tin, dữ liệu ảnh 1Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) Vera Jourova. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy viên phụ trách các vấn đề người tiêu dùng và tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) Vera Jourova ngày 2/10 bày tỏ lo ngại về việc Facebook đang cho thấy sự yếu kém trong khả năng kiểm soát dữ liệu sau khi xảy ra một vụ đánh cắp thông tin liên quan tới khoảng 5 triệu tài khoản của châu Âu.

Quan chức phụ trách vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của EU nêu rõ đây là vấn đề về mặt quản lý.

Phát biểu với báo giới tại Luxembourg, bà Jourova nhận định quy mô của Facebook khiến việc quản lý rất khó khăn song mạng xã hội này cần có ý thức đầu tư nhiều công sức hơn nữa cho công tác quản lý bởi họ đang xử lý dữ liệu của hàng trăm triệu người.

Phát biểu của bà Jourova đưa ra chỉ vài ngày sau khi Facebook thông báo các tin tặc đã tấn công 50 triệu tài khoản mạng xã hội này trên khắp thế giới.

Bà Jourova cho biết theo thông tin của EU, có khoảng 5 triệu người dùng châu Âu bị ảnh hưởng trong đợt tấn công mạng này.

[Tấn công mạng gây ảnh hưởng khoảng 50 triệu tài khoản Facebook]

Quan chức này cũng cho rằng thông báo nhanh chóng của Facebook về vụ việc cho thấy các quy định mới của châu Âu về bảo vệ dữ liệu người dùng trên mạng Internet đang có hiệu quả, giúp tránh được tình huống xấu nhất là các công ty Internet không thông báo cho chính quyền hoặc người dùng về các vụ tấn công mạng.

Theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (GDRP) của EU áp dụng từ đầu năm nay, các công ty có thể bị phạt nặng lên tới 4% doanh thu thường niên toàn cầu nếu không tuân thủ các quy định của khối này, trong đó có yêu cầu phải thông báo về các vụ tấn công mạng trong vòng 72 giờ.

Sau vụ tấn công, Facebook khẳng định đã thực hiện những biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề an ninh, cũng như thông báo với các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, để giải quyết vụ tấn công mạng trên, Facebook cũng đã tiến hành quá trình cài lại tài khoản, trong đó khoảng 90 triệu tài khoản của mạng xã hội này đã tự động thoát ra và người dùng phải tự đăng nhập lại.

Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của Facebook Mark Zuckerberg thừa nhận vụ tấn công mạng mới nhất mà mạng xã hội này gặp phải là “một vấn đề an ninh thực sự nghiêm trọng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục