EU chia sẻ thông tin về tù nhân tại Guantanamo

Ngày 6/4, trong cuộc họp Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) tại Luxembourg, đại diện các nước thành viên đã đồng ý chia sẻ mọi thông tin về những tù nhân Guantanamo có thể được chuyển tới khối này.

Ngày 6/4, trong cuộc họp Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) tại Luxembourg, đại diện các nước thành viên đã đồng ý chia sẻ mọi thông tin về những tù nhân Guantanamo có thể được chuyển tới khối này.
 
Thỏa thuận trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu EU tiếp nhận khoảng 60 tù nhân, được khẳng định là ít nguy hiểm tới cộng đồng, nhằm tiến tới đóng cửa nhà tù Guantanamo vào năm 2010.
 
EU đã nhiều lần đưa ra lời yêu cầu đóng cửa nhà tù gây tranh cãi trên, do đó rất ủng hộ sắc lệnh do Tổng thống Obama ban hành tháng 1/2009. Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR) từng thảo luận về khả năng EU nhận giam giữ "một số lượng nhỏ" tù nhân Guantanamo sau khi Tổng thống Mỹ Barak Obama ra lệnh đóng cửa nhà tù này, coi đây là một cách để bày tỏ sự ủng hộ của EU đối với Mỹ trong vai trò một " đối tác an ninh đáng tin cậy".
 
Mặc dù vậy, không phải tất cả các nước thành viên đều đồng ý tiếp nhận các nghi phạm khủng bố với tư cách là những "công dân bình thường", do lo ngại về an ninh khi những người "từng có vấn đề" này tự do đi lại trong khu vực miễn hộ chiếu Schengen. Séc, Áo và Đức là ba nước dứt khoát từ chối tiếp nhận tù nhân Guantanamo, trong khi khoảng 10 nước EU khác, trong đó có Pháp, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cho biết sẽ giúp đỡ Mỹ dưới những "điều kiện khắt khe".
 
Theo Ủy viên châu Âu về vấn đề Tư pháp Jacques Barrot, các nước EU sẽ phải lựa chọn giữa áp đặt giới hạn di chuyển cho những người này hoặc phải giám sát mọi hành vi của họ. Dự kiến, Mỹ sẽ hoàn tất việc thảo luận với EU về vấn đề này trong tháng 6 tới.
 
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Séc Ivan Langer cho rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết ngay cả khi các nước EU chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu của Mỹ. Ông đồng thời khẳng định sự cần thiết tìm kiếm cơ chế chia sẻ thông tin về các nghi phạm khủng bố trong khu vực Schengen.
 
Nhà tù Guantanamo nằm trong khuôn viên Căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo (Cu-ba) hiện đang giam giữ 250 nghi can khủng bố. Nhiều đối tượng trong số này đã bị giam giữ nhiều năm mà không qua xét xử./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục