EU chuẩn bị tiến hành các biện pháp trừng phạt mới chống Israel

EU đang có kế hoạch tiến hành các biện pháp trừng phạt mới chống nước này nếu các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine không được nối lại sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3/2015.
EU chuẩn bị tiến hành các biện pháp trừng phạt mới chống Israel ảnh 1Làng Kedumim của người Israel (bên trên) và làng Kfar Qaddum của người Palestine (phía dưới) tại khu Bờ Tây. (Nguồn: AFP)

Truyền thông Israel ngày 10/2 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch tiến hành các biện pháp trừng phạt mới chống nước này nếu các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine không được nối lại sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3/2015.

Kế hoạch được đề xuất này sẽ bao gồm "các biện pháp trừng phạt chống những doanh nghiệp có hoạt động thương mại trên Giới tuyến Xanh, ủng hộ tiến trình pháp lý của người Palestine trong vấn đề các khu định cư Do Thái và nối lại đề xuất thành lập một nhà nước Palestine thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Một quan chức Israel thân cận với vấn đề này cho biết: "Một số nước kỳ vọng các cuộc bầu cử tại Israel sẽ tạo cơ hội cho việc nối lại đàm phán với người Palestine, nhưng điều đó dường như sẽ không xảy ra nên họ đang có kế hoạch áp dụng biện pháp mạnh hơn."

EU đã đe dọa tiến hành các biện pháp trừng phạt chống Israel trong nhiều năm qua nhằm gây sức ép để thúc đẩy tiến trình hòa bình với Palestine và ngăn chặn việc mở rộng các khu định cư Do Thái.

Tiến trình áp đặt các biện pháp trừng phạt đã bị hoãn lại do các cuộc bầu cử tại Israel, nhưng có thể được thực hiện nếu các nỗ lực hòa bình không được tái khởi động sau khi người Israel đi bỏ phiếu vào ngày 17/3 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục