EU có thể bỏ trừng phạt Myanmar vào tháng Hai

Liên minh Châu Âu ngày 18/1 thông báo đang xem xét việc có bắt đầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Myanmar ngay trong tháng Hai hay không.

Liên minh Châu Âu (EU) ngày 18/1 thông báo đang xem xét việc có bắt đầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Myanmar ngay trong tháng Hai hay không để khích lệ các biện pháp cải cách của nước này.

 

Phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton, ông Michael Mann trả lời báo giới cho biết EU cũng đang xem xét việc cấp viện trợ cho Myanmar cũng như về một chuyến công du "sớm" của bà Ashton tới đây.

 

Ông Mann nói: "Vì sự phát triển tại Myanmar, chúng tôi đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ chính sách của EU đối với nước này."

 

Trong khi đó, một nhà ngoại giao giấu tên của EU nói rằng các bộ trưởng dự kiến thông báo việc sẵn sàng "xem xét các bước đi đầu tiên" để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt "vào tháng Hai".

 

Theo nhà ngoại giao này, "một số nước muốn đưa ra các dấu hiệu khích lệ (Myanmar) trước cuộc bầu cử bổ sung diễn ra vào tháng Tư tới," với sự tham gia tranh cử của thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi, người từng nhận giải Nobel Hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục