EU có thể cấm hoạt động đánh bạc trên Internet

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có thể cấm hoạt động đánh bạc trên mạng Internet, nhằm chống lại các hành vi lừa đảo.
Tòa án Tối cao châu Âu (ECJ) cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có thể cấm hoạt động đánh bạc trên mạng Internet, nhằm chống lại các hành vi lừa đảo.

Đây là một động thái đánh thẳng vào ngành công nghiệp đánh bạc trực tuyến.

ECJ đã đưa ra các phán quyết đối với hai thách thức riêng biệt liên quan đến hoạt động đánh bạc trên mạng Internet ở Hà Lan.

Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận De Lotto (Hà Lan) chuyên cung cấp các trò chơi "đỏ đen" đã yêu cầu một tòa án ở Hà Lan ngăn các người dân sử dụng dịch vụ đánh bạc trực tuyến của công ty cá cược chuyên nghiệp Ladbrokes (Anh) do hãng này không được cấp phép hoạt động tại Hà Lan.

Ladbrokes đã kháng nghị lên Tòa án Tối cao Hà Lan sau khi tòa án cấp dưới ủng hộ De Lotto.

Trước đó, hồi năm 2008, Tòa án Tối cao Hà Lan yêu cầu ECJ ra phán quyết về việc liệu hệ thống cấp giấy phép của Hà Lan có phù hợp với luật lệ của EU vốn cho phép sự di chuyển tự do của hàng hóa và dịch vụ trên toàn khối hay không.

Trong một thách thức thứ hai, công ty đánh bạc trực tuyến Betfair lớn nhất thế giới đã đưa vụ kiện lên một tòa án ở Hà Lan sau khi giới chức nước này từ chối cấp giấy phép tương tự như đã cấp cho hai công ty Hà Lan. Tòa án này sau đó đã tìm kiếm sự hướng dẫn từ ECJ./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục