EU: Đàm phán hạt nhân Iran đang ở "giai đoạn then chốt"

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu cho biết các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran đang ở "giai đoạn then chốt."
EU: Đàm phán hạt nhân Iran đang ở "giai đoạn then chốt" ảnh 1Người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Michael Mann. (Ảnh: www.presstv.ir)

Người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), ông Michael Mann ngày 16/10 cho biết các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran đang ở trong "giai đoạn then chốt.''

Phát biểu sau cuộc đàm phán cấp cao tại thủ đô Vienna (Áo), ông Mann khẳng định:"Chúng tôi đang cố gắng tạo ra tiến triển và duy trì can dự đầy đủ nhằm đạt được một giải pháp toàn diện (trước thời hạn chót ngày 24/11).''

Theo ông Mann, các chuyên gia sẽ nhóm họp trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận về vấn đề trên.

Sau cuộc đàm phán ba bên ngày 15/10 giữa các nhà ngoại giao Mỹ, Iran và EU, đại diện của Tehran và nhóm P5+1 (Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh, Mỹ và Đức) đã nhóm họp sau đó một ngày nhằm tìm cách thu hẹp những bất đồng, cho phép đạt được một thỏa thuận trước ngày 24/11 tới.

Theo trưởng phái đoàn Trung Quốc Wang Qun, mặc dù cuộc họp trên đã đạt được một số tiến bộ nhất định, nhưng cũng không nên đánh giá quá cao những tiến triển này và vẫn cần nhiều hơn nữa quyết tâm chính trị cũng như những ý tưởng sáng tạo để tạo ra sự đột phá.

Tới nay vẫn còn những khoảng cách lớn về lập trường của các bên liên quan tới chương trình làm giàu urani của Iran.

Sau khi Iran và nhóm P5+1 không thể đạt được thỏa thuận toàn diện vào thời hạn chót ngày 20/7 do còn nhiều bất đồng, các bên lại đặt ra một thời hạn chót khác là ngày 24/11 tới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 16/10 tuyên bố nước này không muốn kéo dài các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới sau thời hạn chót trên.

Phát biểu bên lề các cuộc đàm phán tại Vienna (Áo), ông Zarif nói: “Chúng tôi đang xem xét hành loạt các khả năng có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Chúng tôi chỉ còn 40 ngày nữa là đến thời hạn chót và không nhà thương thuyết nào thấy rằng việc gia hạn thời gian đàm phán là giải pháp thích hợp.''

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran cho biết thêm cuộc gặp tiếp theo giữa ông, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về chương trình hạt nhân của Iran có thể được tổ chức trong 3-4 tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục