EU đạt thỏa thuận quan trọng về chống biến đổi khí hậu

Sáng 24/10, lãnh đạo các nước EU đạt được thỏa thuận, vào năm 2030 cắt giảm ít nhất 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với năm 1990.
EU đạt thỏa thuận quan trọng về chống biến đổi khí hậu ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy ở Brussels ngày 23/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 24/10, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận cắt giảm ít nhất 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 1990.

Thông tin trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy thông báo cùng ngày trên trạng Twitter.

Theo ông Rompuy, giới lãnh đạo EU còn nhất trí về 2 mục tiêu khác vào năm 2030, đó là tăng 27% lượng sử dụng năng lượng có khả năng tái tạo được và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng lên ít nhất 27% so với thông thường.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EU cũng cam kết thúc đẩy các mối liên kết xuyên biên giới để cải thiện dòng chảy nguồn cung năng lượng giữa các quốc gia thành viên.

Những thỏa thuận trên đạt được sau nhiều giờ tranh cãi căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra ở Brussels (Bỉ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục