EU đề nghị thành lập lực lượng chống hải tặc

Ngày 1/10, tại cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên Liên minh châ Âu (EU) đang diễn ra tại Deauville, Pháp, các nước EU kêu gọi thành lập một lực lượng an ninh hàng hải để chống hải tặc tại vùng biển Somalia.

  Ngày 1/10, tại cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên Liên minh châ Âu (EU) đang diễn ra tại Deauville, Pháp, các nước EU kêu gọi thành lập một lực lượng an ninh hàng hải để chống hải tặc tại vùng biển Somalia.

Đề nghị này được đưa ra sau khi một tàu chở xe tăng và vũ khí của Ukraine bị hải tặc bắt cóc tại vùng biển này từ một tuần qua mà chưa tìm được hướng giải quyết.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Moren, chủ trì cuộc họp, cho rằng vụ tàu Ukraine bị bắt cóc đã "gióng lên hồi chuông" về sự cần thiết phải có một lực lượng như vậy và lực lượng này có thể hỗ trợ tích cực cho Hải quân Mỹ ở những vùng nước nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo ông Moren, chi tiết về số tàu của EU tham gia tuần tra tại những vùng biển nguy hiểm ngoài khơi Somalia cũng như thời gian biểu cho việc triển khai lực lượng này vẫn cần được thảo luận thêm.

Ông tỏ ý hy vọng đề nghị này sẽ được chính thức thông qua tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng chính thức của EU ở Brussel, Bỉ vào ngày 10/10 tới. Hiện một số nước như Bỉ, Cộng hoà Síp, Đức, Litva, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã sẵn sàng đóng góp tàu và quân tham gia lực lượng này.

Cũng tại cuộc họp không chính thức này, Bộ trưởng Quốc phòng các nước nhất trí chấm dứt sứ mệnh hoạt động gìn giữ hoà bình của EU tại Bosnia Herzegovina, song chưa đề ra được thời hạn cụ thể cho kế hoạch này.

Thay thế hoạt động này sẽ là một lực lượng phản ứng nhanh - gồm cảnh sát dân sự hoặc quân đội - đóng bên ngoài nước này.

Lực lượng gìn giữ hòa bình EU ở Bosnia Herzegovina, gồm 2.200 quân, được triển khai từ năm 2004 theo thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến tranh năm 1992-1995./. (TTXVN)

 

Tin cùng chuyên mục