EU dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus

EU đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus, trong đó có lệnh trừng phạt chống Tổng thống Alexander Lukashenko, sau khi nước này có những cải thiện về hồ sơ nhân quyền.
EU dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus ảnh 1Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại một buổi lễ ở thủ đô Minsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, nguồn tin Liên minh châu Âu (EU) cho biết ngày 15/2, EU đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus, trong đó có lệnh trừng phạt chống Tổng thống Alexander Lukashenko, sau khi nước này có những cải thiện về hồ sơ nhân quyền.

Theo nguồn tin, EU hồi tháng 10/2015 đã tạm ngưng các biện pháp đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với 170 cá nhân và 3 thực thể tại Belarus, và các ngoại trưởng EU giờ đây quyết định dỡ bỏ vĩnh viễn các lệnh trừng phạt này.

Trong khi đó, 4 cá nhân không thuộc diện được tạm thời dỡ bỏ trừng phạt hồi tháng 10 năm ngoái do liên quan đến "những vụ mất tích chưa được giải quyết" vẫn sẽ nằm trong danh sách đen. Ngoài ra, lệnh cấm vận vũ khí lâu nay cũng vẫn được duy trì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục