Quyết định trên được đưa ra sau một loạt phán quyết của tòa án phản đối việc liệt PMOI vào danh sách đen này. Trong danh sách này còn có cả phong trào Hamas của Palestine và Tổ chức những con hổ giải phóng Tamil của Sri Lanka.
Đài phát thanh Iran ngay lập tức bình luận đây là một "hành động vô trách nhiệm".
PMOI bắt nguồn từ phong trào Hồi giáo cánh tả đối lập với vị Quốc vương đã quá cố của Iran và có trụ sở ở Iraq. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng PMOI nhận được rất ít sự ủng hộ ở Iran vì tổ chức này cộng tác với Iraq trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq giai đoạn 1980-1988.
Trong khi đó, các đồng minh của PMOI đã nhiều lần cáo buộc EU - vốn đang đi đầu trong các nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran - tìm cách "nhượng bộ" Teheran bằng cách lưu tên PMOI trong danh sách đen.
Hiện tổ chức này vẫn bị Mỹ cấm hoạt động. Tuy nhiên, tân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có những dấu hiệu cho thấy khả năng Mỹ sẽ can thiệp sâu hơn vào các nỗ lực ngoại giao, theo đó có thể đảo ngược chính sách cô lập Iran mà Mỹ áp dụng lâu nay./.
(TTXVN/Vietnam+)