EU, Hàn Quốc nhất trí hợp tác tiếp động lực mới cho FTA

EU và Hàn Quốc nhất trí hợp tác hơn nữa mối quan hệ song phương nhằm tiếp thêm động lực cho FTA được hai bên ký năm 2011.
EU, Hàn Quốc nhất trí hợp tác tiếp động lực mới cho FTA ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (giữa), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barosso (phải) trước khi khai mạc hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và chế tạo nhằm tiếp thêm động lực cho Hiệp định thương mại tự do (FTA) được hai bên ký năm 2011.

Đây là thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Chủ tịch EU Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso  trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU-Hàn Quốc lần thứ 7, diễn ra tại thủ đô Brussels, Bỉ ngày 8/11.

Trong tuyên bố chung công bố sau khi kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo hai bên đã hoan nghênh những kết quả đạt được giữa EU-Hàn Quốc, qua đó thể hiện tầm nhìn với mục đích mang lại lợi ích như mong đợi cho các nhà đầu tư của hai bên trong mọi lĩnh vực kinh tế.

Tuyên bố nêu rõ EU và Hàn Quốc nhất trí cùng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và sáng tạo chung nhằm tạo điều kiện cho các chương trình hàng đầu của hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ nanô, công nghệ thông tin và năng lượng.

Không chỉ vậy, thỏa thuận đạt được còn đề cập đến sự hợp tác về chính sách công nghiệp nhằm mục đích cải thiện sức cạnh tranh, quan hệ giữa các doanh nghiệp, các hoạt động cho lĩnh vực sáng tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, EU và Hàn Quốc đã quyết định tổ chức thường xuyên cuộc đối thoại chính sách công nghiệp cấp cao.

Cũng tại hội nghị trên, hai bên đã ký kết một thỏa thuận nghiên cứu và nhất trí rằng Hàn Quốc, với tư cách là đối tác châu Á đầu tiên của EU, sẽ tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU.

Bên cạnh đó, giới lãnh đạo EU và Hàn Quốc còn tập trung thảo luận vấn đề về ổn định và an ninh khu vực cũng như quan hệ song phương kể từ hai bên ký khi FTA.

Hàn Quốc và EU thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2010. Kể từ đó, hai bên đã không ngừng củng cố mối quan hệ song phương thông qua việc ký FTA mang tính đột phá.

Đây là FTA đầu tiên giữa khối 28 quốc gia thành viên gồm 500 triệu dân châu Âu này với một đối tác châu Á.

Theo Chủ tịch Barroso, thỏa thuận này đã giúp kim ngạch xuất khẩu của EU tăng 24% và sau 2 năm, EU là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Hàn Quốc.

Trong năm 2012, kim ngạch thương mại song phương đạt 75,8 tỷ euro./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục