EU hối Mỹ bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân châu Âu

EU đã gây áp lực để các chính trị gia Mỹ trao cho công dân các nước EU quyền được bồi thường về mặt pháp lý nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. 

AFP ngày 26/11 đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đã gây áp lực để các chính trị gia Mỹ trao cho công dân các nước EU quyền được bồi thường về mặt pháp lý nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

Động thái này được đưa ra sau khi có những tiết lộ về hoạt động do thám của Mỹ, làm tổn hại quan hệ giữa Washington với các đồng minh chủ chốt.

Phát biểu với phái đoàn Mỹ do Chủ tịch Tiểu ban châu Âu thuộc Ủy ban Đối thoại Thượng viện Christopher Murphy dẫn đầu đang thăm châu Âu, Cao ủy của EU về Tư pháp Viviane Reding cho biết chuyến thăm này thể hiện rằng "chúng ta đang đối thoại và lắng nghe, chứ không phải do thám lẫn nhau."

Bà cho biết đã nói "rất rõ ràng" rằng Ủy ban châu Âu kỳ vọng Washington thực hiện các cam kết trao cho công dân EU không cư trú tại Mỹ "các quyền khả thi" liên quan tới dữ liệu cá nhân của họ. Điều này liên quan "đặc biệt tới khả năng nhận được sự bồi thường về pháp lý tại Mỹ khi dữ liệu cá nhân của họ bị lạm dụng."

Bà Reding nhấn mạnh: "Tôi đã nói rõ rằng châu Âu hy vọng sẽ thấy sự thay đổi cần thiết về pháp lý càng sớm càng tốt và bất luận thế nào cũng phải trước mùa Hè năm 2014."

Phái đoàn của ông Murphy tới Berlin hôm 25/11 trong chuyến thăm "thiện chí" châu Âu nhằm khắc phục một số thiệt hại do vụ bê bối do thám, trong đó có cả việc nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục