EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới để giúp Kobane

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu ngày 20/10 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới để trợ giúp thị trấn Kobane của Syria đang bị các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công.
EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới để giúp Kobane ảnh 1Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới gần Kobane (Nguồn: AFP)

Theo AFP, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/10 đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới để trợ giúp thị trấn Kobane của Syria đang bị các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công.


Tuyên bố chung sau một hội nghị thường kỳ ở Luxembourg của 28 ngoại trưởng EU nêu rõ: “Tình hình ở Kobane và ở những khu vực khác bị vây hãm và diễn ra giao tranh ác liệt chống IS là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng. EU đánh giá cao những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ cho người tị nạn Kobane nương náu và kêu gọi nước này mở cửa biên giới để chuyển bất cứ đồ tiếp tế nào đến cho người dân ở Kobane”. 

Tuyên bố không cho biết chi tiết nhưng các nguồn tin ngoại giao EU khẳng định cụm từ “bất cứ đồ tiếp tế nào” sẽ bao hàm cả vũ khí hay các chiến binh được đưa qua biên giới.

Trước đó cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đang giúp các chiến binh Kurd của Iraq vượt qua biên giới và tham chiến ở Kobane, động thái trên đánh dấu một sự thay đổi quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ bởi đến nay Ankara vẫn ngăn cản lực lượng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục