EU hy vọng củng cố quan hệ với Ukraine-Gruzia

EU hy vọng có thể ký thỏa thuận thương mại với Ukraine và đàm phán thương mại với Gruzia bất chấp lo ngại về nạn tham nhũng.
Quan chức cấp cao của Ủy ban châu Âu (EC) Philippe Cuisson cho biết, Liên minh châu Âu (EU) hy vọng có thể ký thỏa thuận thương mại với Ukraine và tiến hành đàm phán thương mại với Gruzia vào cuối năm nay, bất chấp các lo ngại về vấn nạn tham nhũng tại quốc gia này.

Trước hết, thỏa thuận thương mại với Ukraine được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đáng kể kim ngạch thương mại hai chiều với EU, hiện chỉ ở mức 22 tỷ USD (30 tỷ USD)/năm, trong khi các cuộc đàm phán với Gruzia sẽ mở đường cho một hiệp định thương mại tự do.

Ông Cuisson nói: "Chúng tôi có thể khởi động thỏa thuận với Ukraine vào tháng 12 tới. Cuộc họp vừa qua giữa Ủy viên Thương mại EU Karel De Gucht và Phó Thủ tướng Ukraine Andriy Klyuev đã thu được những kết quả rất tích cực. Đối với Gruzia, nếu quốc gia này đã sẵn sàng thực hiện các cải cách cần thiết, thì EU rất vui mừng tiến hành đàm phán trong vòng vài tháng tới."

Hiện EU đang theo đuổi các chương trình tham vọng nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại song phương.

Thỏa thuận với các quốc gia láng giềng ở phía Đông cũng được coi là các bước đi đầy tính chính trị, khi trước đó các Bộ trưởng Ngoại giao EU từng đe dọa đóng băng mọi đàm phán với Ukraine liên quan tới phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko. Tuy nhiên, mối quan tâm kinh tế của EU đối với Kiev vẫn rất lớn vì Ukraine có tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng.

Trong khi đó, EU muốn Gruzia tăng cường cải cách, phòng chống tham nhũng, nâng hiệu hiệu quả và minh bạch.

Nếu những đàm phán giữa EU-Gruzia thuận lợi và có thể tiến tới hiệp định thương mại tự do, thì điều này cũng giúp xoa dịu nguy cơ Gruzia phủ quyết việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục