EU kêu gọi Nga và Mỹ gia hạn New START trước tháng 2 năm 2021

EU kêu gọi Mỹ và Nga gia hạn Hiệp ước New START trước tháng 2/2021, đồng thời khuyến khích tổ chức các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận mở rộng hơn trong tương lai.
EU kêu gọi Nga và Mỹ gia hạn New START trước tháng 2 năm 2021 ảnh 1Tên lửa được phóng từ hệ thống S-400 của Nga tại căn cứ quân sự Ashuluk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu tại Brussels, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, ngày 20/10 kêu gọi Nga và Mỹ kéo dài Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) trước tháng 2/2021.

Ông Josep Borrell cho biết: "Chúng tôi kêu gọi mạnh mẽ Mỹ và Nga gia hạn Hiệp ước New START trước tháng 2/2021, đồng thời chúng tôi khuyến khích tổ chức các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận mở rộng hơn trong tương lai."

[Nga tuyên bố sẵn sàng phong tỏa toàn bộ đầu đạn hạt nhân nước này]

Hiệp ước New START sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2/2021, trừ khi trước ngày đó nó được thay thế bằng một thỏa thuận tiếp theo về cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược.

Hiệp ước cũng có thể được gia hạn không quá 5 năm (tức là đến năm 2026) nếu các bên đồng ý.

Nga đã nhiều lần kêu gọi Mỹ không nên trì hoãn việc kéo dài hiệp ước mà Nga coi là "tiêu chuẩn vàng" trong việc giải trừ quân bị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục