Theo AFP, ngày 21/8, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại trước tình hình đang trở nên tồi tệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi các nỗ lực nhằm tránh "những hành động đối đầu" sau khi xảy ra vụ đấu pháo qua biên giới giữa 2 miền Triều Tiên.
Một người phát ngôn EU nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại trước diễn biến leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới (liên Triều). Chúng tôi kêu gọi tránh những hành động khiêu khích."
Tuy nhiên, người phát ngôn này không cho biết Brussels đang nói tới bên nào.
Giới chức EU đang "theo dõi" diễn biến và "liên lạc với các đối tác," trong đó có Chính phủ Hàn Quốc, thông qua phái đoàn EU tại Seoul và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Brussels.
Cùng ngày, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã lệnh cho quân đội tiền tuyến ở trong tình trạng trực chiến nhằm đưa ra tối hậu thư cho phía Hàn Quốc về việc ngừng chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới.
Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên ngay sau vụ đấu pháo hôm 20/8 - sự việc đã đặt quân đội Hàn Quốc trong tình trạng báo động cao nhất./.