EU kêu gọi Ukraine kiềm chế trước diễn biến xung đột

Ngày 2/12, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các nhà chức trách Ukraine bình tĩnh và kiềm chế sau 1 tuần xảy ra đụng độ.
EU kêu gọi Ukraine kiềm chế trước diễn biến xung đột ảnh 1Biểu tình rầm rộ phản đối Chính phủ ở quảng trường Độc lập thủ đô Kiev ngày 1/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 2/12, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các nhà chức trách Ukraine kiềm chế và bình tĩnh trước những đụng độ giữa cảnh sát và hàng nghìn người biểu tình ủng hộ dân chủ tức giận trước việc Kiev từ chối ký một thỏa thuận liên kết với EU diễn ra 1 tuần qua.

Nữ phát ngôn viên Maja Kocijancic của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại EU Catherine Ashton nói: "Chúng tôi khuyến khích tất cả các tầng lớp xã hội ở Ukraine giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Các cuộc biểu tình cần diễn ra trong bầu không khí hòa bình và chính quyền Ukraine cần thể hiện kiềm chế. Chúng tôi lên án bạo lực và ủng hộ quyền tự do ngôn luận-tụ họp."

Trước đó cùng ngày, người biểu tình tại Ukraine tuyên bố phát động một cuộc tổng đình công, trong khi hàng nghìn người phong tỏa các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev.

Để đối phó với nguy cơ bạo lực đường phố do người biểu tình quá khích, Chính phủ Ukraine tăng cường binh sỹ tại các địa điểm công cộng quan trọng nhằm đảm bảo trật tự tại thủ đô Kiev.

Trong một thông báo ra ngày 2/12, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết gần 1.000 binh sỹ được điều động bổ sung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục