EU khởi động tiến trình đàm phán kết nạp Iceland

EU và Iceland đã đạt thỏa thuận mang tính nguyên tắc về việc bắt đầu khởi động tiến trình đàm phán gia nhập EU đối với Iceland.
Ngày 14/6, bộ trưởng ngoại giao các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận mang tính nguyên tắc về việc bắt đầu khởi động tiến trình đàm phán gia nhập EU đối với Iceland.

Quyết định chính thức về vấn đề trên sẽ được lãnh đạo các quốc gia thành viên EU thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức, diễn ra ngày 17/6 tại Busseles (Bỉ).

Ngoại trưởng nước Chủ tịch luân phiên EU - Tây Ban Nha, Miguel Angel Moratinos, cho biết việc trao tư cách ứng cử viên cho Iceland đã được Ủy ban châu Âu (EC, cơ quan đại diện cho 27 quốc gia thành viên chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề mở rộng khối), tiến hành từ cuối tháng Hai năm nay, và từ đó chỉ chờ có sự đồng ý của các quốc gia thành viên.

Theo đánh giá của EC, Iceland đã đáp ứng toàn bộ các điều kiện chính trị, kinh tế đặt ra đối với một nước thành viên của EU, trong đó có những điều kiện thuận lợi nổi bật so với những ứng viên khác, như Iceland là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là thành viên của Hiệp ước Schengen cho phép tự do đi lại giữa các quốc gia EU, đồng thời cũng là một bộ phận của Khu vực kinh tế châu Âu và thị trường chung châu Âu.

Nếu tiến trình đàm phán thuận lợi, Iceland có thể sớm gia nhập EU vào năm 2012.

Theo các nhà phân tích chính trị, mặc dù là ứng viên có nhiều điều kiện thuận lợi cũng như đã chấp nhận đồng euro làm đồng nội tệ kể từ tháng 7/2009, nhưng quá trình đàm phán gia nhập của Iceland cũng có nguy cơ gặp khó khăn do vẫn còn bất đồng về vấn đề EU tiếp cận ngư trường của Iceland. Hơn nữa, mối quan hệ căng thẳng giữa Iceland với Anh và Hà Lan liên quan đến việc bồi thường trong vụ ngân hàng Iceland Icesave, cũng có thể cản trở tiến trình nước này gia nhập EU.

Liên quan tới tiến trình mở rộng EU, cũng trong cuộc họp tại Luxembourg ngày 14/6, các ngoại trưởng EU đã nhất trí đề nghị khởi động Hiệp ước ổn định và liên kết (SAA) với Serbia, bước đi chính thức đầu tiên trong tiến trình gia nhập EU đối với các nước ứng cử viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục